Tổng thống Moldova đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính làm Thủ tướng

  • Trong ảnh: Cựu Bộ trưởng Tài chính Moldova Natalia Gavrilita (phải). Ảnh: Publika/TTXVN
    Trong ảnh: Cựu Bộ trưởng Tài chính Moldova Natalia Gavrilita (phải). Ảnh: Publika/TTXVN
  • Trong ảnh: Cựu Bộ trưởng Tài chính Moldova Natalia Gavrilita. Ảnh: Pro TV/TTXVN
    Trong ảnh: Cựu Bộ trưởng Tài chính Moldova Natalia Gavrilita. Ảnh: Pro TV/TTXVN
Ngày 27/1/2021, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Natalia Gavrilita làm Thủ tướng và giao cho bà đứng ra thành lập chính phủ mới. Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Sandu nói rằng bà Gavrilita là "một người tôi tin tưởng, một chuyên gia trung thực và có trách nhiệm." Bà Gavrilita, một nhà kinh tế được đào tạo bài bản, từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ do bà Sandu lãnh đạo từ ngày 8/6-14/11/2019. Hiện tại, bà là Phó chủ tịch Đảng Đoàn kết và Hành động tự do (PAS) do bà Sandu đứng đầu trước khi trở thành Tổng thống. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN