Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 26/10 – 1/11/2020)

  • Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 qua đường bưu điện tại Santa Ana, bang California ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 qua đường bưu điện tại Santa Ana, bang California ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Chicago, bang Illinois ngày 1/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Chicago, bang Illinois ngày 1/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở North Charleston, bang Nam Carolina ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở North Charleston, bang Nam Carolina ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Painesville, bang Ohio ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Dữ liệu do Dự án Bầu cử Mỹ công bố ngày 29/10/2020 cho thấy tính đến chiều cùng ngày theo giờ Mỹ, đã có 80.061.661 cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống 3/11. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020 tại điểm bầu cử ở Painesville, bang Ohio ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ba người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 29/10/2020 tại một nhà thờ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Hung thủ, mang quốc tịch Tunisia, đã bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ba người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 29/10/2020 tại một nhà thờ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Hung thủ, mang quốc tịch Tunisia, đã bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ba người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 29/10/2020 tại một nhà thờ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Hung thủ, mang quốc tịch Tunisia, đã bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ba người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 29/10/2020 tại một nhà thờ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Hung thủ, mang quốc tịch Tunisia, đã bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Ba người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 29/10/2020 tại một nhà thờ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Hung thủ, mang quốc tịch Tunisia, đã bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cảnh sát gác tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Ba người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 29/10/2020 tại một nhà thờ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Hung thủ, mang quốc tịch Tunisia, đã bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cảnh sát gác tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Ngày 26/10/2020, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao, bà Amy Coney Barrett (trái) tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ ngoài trời diễn ra ở Nhà Trắng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Barrett khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và không thiên vị. Bà khẳng định bảo vệ Hiến pháp và nền cộng hòa dân chủ được thiết lập, đồng thời cam kết sẽ cống hiến hết sức mình để bảo vệ nó. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Ngày 26/10/2020, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao, bà Amy Coney Barrett (trái) tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ ngoài trời diễn ra ở Nhà Trắng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Barrett khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và không thiên vị. Bà khẳng định bảo vệ Hiến pháp và nền cộng hòa dân chủ được thiết lập, đồng thời cam kết sẽ cống hiến hết sức mình để bảo vệ nó. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Ngày 26/10/2020, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao, bà Amy Coney Barrett (trái) tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ ngoài trời diễn ra ở Nhà Trắng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Barrett khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và không thiên vị. Bà khẳng định bảo vệ Hiến pháp và nền cộng hòa dân chủ được thiết lập, đồng thời cam kết sẽ cống hiến hết sức mình để bảo vệ nó. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Ngày 26/10/2020, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao, bà Amy Coney Barrett (trái) tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ ngoài trời diễn ra ở Nhà Trắng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Barrett khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và không thiên vị. Bà khẳng định bảo vệ Hiến pháp và nền cộng hòa dân chủ được thiết lập, đồng thời cam kết sẽ cống hiến hết sức mình để bảo vệ nó. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Ngày 29/10/2020, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người vào tuần trước ở ngoài khơi Senegal. Thông báo của IOM cho biết đây là vụ đắm tàu gây chết người nhiều nhất từ đầu năm tới nay. Trong ảnh: Người di cư chờ được cứu ngoài khơi bờ biển Senegal. Ảnh: DW/ TTXVN
    Ngày 29/10/2020, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người vào tuần trước ở ngoài khơi Senegal. Thông báo của IOM cho biết đây là vụ đắm tàu gây chết người nhiều nhất từ đầu năm tới nay. Trong ảnh: Người di cư chờ được cứu ngoài khơi bờ biển Senegal. Ảnh: DW/ TTXVN
  • Ngày 29/10/2020, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người vào tuần trước ở ngoài khơi Senegal. Thông báo của IOM cho biết đây là vụ đắm tàu gây chết người nhiều nhất từ đầu năm tới nay. Ảnh: DW/ TTXVN
    Ngày 29/10/2020, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người vào tuần trước ở ngoài khơi Senegal. Thông báo của IOM cho biết đây là vụ đắm tàu gây chết người nhiều nhất từ đầu năm tới nay. Ảnh: DW/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Thảm lá rụng vào mùa thu trong công viên ở Brussels, Bỉ, ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Thảm lá rụng vào mùa thu trong công viên ở Brussels, Bỉ, ngày 24/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Trẻ em chơi đùa với lá rụng trong công viên ở Brussels, Bỉ, ngày 23/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Trẻ em chơi đùa với lá rụng trong công viên ở Brussels, Bỉ, ngày 23/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Sắc thu vàng trong công viên ở Brussels, Bỉ, ngày 26/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Sắc thu vàng trong công viên ở Brussels, Bỉ, ngày 26/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Cảnh thu trong công viên tại London, Anh, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Cảnh thu trong công viên tại London, Anh, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Sắc thu vàng tại Ogre, Latvia, ngày 21/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Sắc thu vàng tại Ogre, Latvia, ngày 21/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Du khách thăm Núi Seorak, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, ngày 25/10/2020. Ảnh:  YONHAP/TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Du khách thăm Núi Seorak, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, ngày 25/10/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Lá thu đỏ rực trên núi Hongfeng ở thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Lá thu đỏ rực trên núi Hongfeng ở thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Du khách chiêm ngưỡng cảnh đẹp mùa thu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Du khách chiêm ngưỡng cảnh đẹp mùa thu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Mùa thu nhuộm vàng lá cây tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Mùa thu nhuộm vàng lá cây tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Lá thu đỏ rực trên núi Hongfeng ở thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Lá thu đỏ rực trên núi Hongfeng ở thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Sắc thu vàng tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Mùa thu sang, sắc lá vàng và đỏ bao phủ ở nhiều nơi trên thế giới, mang đến vẻ đẹp lãng mạn. Trong ảnh: Sắc thu vàng tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Bầu cử Mỹ 2020 – Tổng số phiếu bầu cử sớm cao kỷ lục; Vụ tấn công bằng dao tại Pháp khiến 3 người thiệt mạng; Bà Amy Coney Barrett tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ; Đắm tàu thảm khốc ngoài khơi Senegal; Sắc thu tại nhiều nước trên thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN