Tổng Giám đốc IMF đệ đơn từ chức

  • Trong ảnh: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde trong cuộc họp báo tại hội nghị Mùa Xuân IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde trong cuộc họp báo tại hội nghị Mùa Xuân IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde phát biểu tại một hội thảo ở Washington D.C., ngày 2/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde phát biểu tại một hội thảo ở Washington D.C., ngày 2/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã đệ đơn từ chức trong ngày 16/7/2019. Bà Lagarde cho biết quyết định trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/9. Quyết định được đưa ra sau khi bà Lagarde ngày 2/7 vừa qua được chỉ định làm Chủ tịch mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, bà Lagarde chưa đưa ra quyết định từ chức ngay do không chắc chắn liệu Nghị viện châu Âu (EP) mới bầu có thông qua các vị trí lãnh đạo mới của EU hay không? Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN