Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga

  • Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi (Nga) ngày 14/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi (Nga) ngày 14/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga trong cuộc diễn tập tại Elektrostal, ngoại ô Moskva ngày 2/12/2010. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga trong cuộc diễn tập tại Elektrostal, ngoại ô Moskva ngày 2/12/2010. Ảnh: AFP/TTXVN
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút khỏi thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa nước này với Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố như vậy ngày 16/2, một ngày sau thời hạn chót không chính thức mà Mỹ đưa ra đối với Ankara. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN