Thiệt hại ban đầu trong trận động đất tại Indonesia

  • Trong ảnh: (tư liệu) Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Pandeglang, Indonesia, ngày 15/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: (tư liệu) Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Pandeglang, Indonesia, ngày 15/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: (tư liệu) Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Pandeglang, Indonesia, ngày 15/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: (tư liệu) Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Pandeglang, Indonesia, ngày 15/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo các nguồn tin chính thức tại Indonesia, trận động đất có độ lớn 6,1 (trước đó nói là 6,0) xảy ra ngày 22/1/2022 tại quần đảo Talaud thuộc tỉnh Bắc Sulawesi đã làm ít nhất 1 người bị thương và gây hư hại một số ngôi nhà. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết trận động đất đã làm hư hại một nhà thờ và một số ngôi nhà. Tuy nhiên, trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN