Thêm 6 bang ở Mỹ ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron

  • Trong ảnh: Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 3/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 3/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, ngày 3/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, ngày 3/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tấm biển đề nghị khách hàng thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nhà hàng ở  New York, Mỹ, ngày 3/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tấm biển đề nghị khách hàng thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nhà hàng ở New York, Mỹ, ngày 3/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân chờ  xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 2/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 2/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Thêm 6 bang ở Mỹ ngày 3/12/2021 đã xác nhận các ca nhiễm biến thể Omicron của viruss SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, tuy nhiên các chuyên gia cho biết biến thể Delta vẫn là mối đe dọa lớn nhất khi mùa Đông đến và người Mỹ bắt đầu các kỳ nghỉ và tụ tập.Các bang New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pennsylvania và Utah đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Trước đó, biến thể này đã được ghi nhận ở các bang California, Colorado, Hawaii, Minnesota và New York. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN