Tàu chở dầu của Na Uy bị tấn công ở Vịnh Oman

  • Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở dầu cập cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở dầu cập cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở dầu Andrea Victory của Na Uy bị phá hủy sau một vụ tấn công ở ngoài khơi bờ biển Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ngày 13/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Tàu chở dầu Andrea Victory của Na Uy bị phá hủy sau một vụ tấn công ở ngoài khơi bờ biển Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ngày 13/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhật báo tàu biển Tradewinds của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 13/6 đưa tin một tàu chở dầu của Hãng Frontline của Na Uy đã bị một ngư lôi tấn công ở ngoài khơi bờ biển Fujairah của UAE, tại Vịnh Oman, gần bờ biển của Iran. Theo hãng tin Reuters (Anh), hiện công ty Frontline chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc. Tuy nhiên, Công ty Thương mại Biển Vương quốc Anh, trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, cùng ngày cho biết họ đã biết về sự cố trên. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN