Sudan bắt giữ hơn 20 sĩ quan liên quan âm mưu đảo chính

  • Trong ảnh: Binh sĩ quân đội Sudan áp giải cựu Tổng thống Omar al-Bashir trở lại nhà tù ở Khartoum ngày 31/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Binh sĩ quân đội Sudan áp giải cựu Tổng thống Omar al-Bashir trở lại nhà tù ở Khartoum ngày 31/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok (phải) chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ đảo chính bất thành, tại Khartoum ngày 21/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok (phải) chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ đảo chính bất thành, tại Khartoum ngày 21/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 21/9/2021, quân đội Sudan tuyên bố lực lượng chức năng đã bắt giữ 21 sĩ quan và một số binh sĩ bị nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành xảy ra sáng cùng ngày. Theo tuyên bố từ cố vấn truyền thông của chỉ huy quân đội Sudan, Chuẩn tướng Altahir Abu Haja, lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt những đối tượng còn lại có liên quan âm mưu đảo chính. Tuyên bố cũng nêu rõ quân đội đã giành lại quyền kiểm soát tất cả các địa điểm được chọn để thực hiện mưu đồ trên. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN