Sri Lanka: Quốc hội đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông R. Wickremesinghe

  • Trong ảnh: Ông Wickremesinghe tại phiên họp Quốc hội ở Colombo ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ông Wickremesinghe tại phiên họp Quốc hội ở Colombo ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Quốc hội đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông R. Wickremesinghe ở Colombo ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Quốc hội đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông R. Wickremesinghe ở Colombo ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 12/12, Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông Ranil Wickremesinghe , người đã bị Tổng thống Maithripala Sirisena cách chức hôm 26/10.Với tỷ lệ 117-0, các thành viên đảng của ông Wickremesinghe tại Quốc hội và các đồng minh của đảng này đã ủng hộ đề nghị Tổng thống Sirisena khôi phục nguyên trạng trước ngày 26/10 vừa qua. Quốc hội có 225 thành viên, tuy nhiên, toàn bộ nghị sĩ ủng hộ Thủ tướng mới được bổ nhiệm Mahinda Rajapakse đã tẩy chay các phiên họp quốc hội. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN