Saudi Aramco nêu thời hạn khôi phục hoàn toàn sản xuất

  • Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu  Abqaiq của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu Abqaiq của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu  Abqaiq của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu Abqaiq của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu  Abqaiq của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại nhà máy lọc dầu Abqaiq của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN
Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco hiện đã “phục hồi" sau khi hai cơ sở lọc dầu của tập đoàn ở Saudi Arabia bị tấn công hôm 14/9 và sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất vào cuối tháng này. Trên đây là tuyên bố của Giám đốc điều hành (CEO) Amin Nasser, đưa ra ngày 21/9.Các vụ tấn công nhắm vào hai cơ sở lọc dầu của Saudi Aramco là Abqaiq và Khurais đã gây tổn thất to lớn, làm giảm 50% sản lượng dầu (tương đương 5,7 triệu thùng dầu/ngày) của Saudi Arabia – nước xuất khẩu dầu hàng đầu của thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN