Saudi Arabia đồng ý cho binh sĩ Mỹ đồn trú

  • Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Thies,  Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Thies, Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Thies,  Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Thies, Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo quyết định đồng ý cho binh sĩ Mỹ tới đồn trú. Đây được xem là động thái nhằm hỗ trợ Washington để tăng cường bảo đảm an ninh khu vực. Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nước này cho biết: “Dựa trên nguyên tắc hợp tác chung giữa Saudi Arabia và Mỹ, cũng như nguyện vọng cùng duy trì an ninh và ổn định của khu vực, Quốc vương Salman đã thông qua quyết định cho phép binh sĩ Mỹ đồn trú”. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN