Quốc hội Hàn Quốc thông qua gói 3 dự luật chống dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) gặp các nhân viên y tế  tại Daegu, Hàn Quốc, ngày 25/2. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) gặp các nhân viên y tế tại Daegu, Hàn Quốc, ngày 25/2. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) tham dự cuộc họp đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc, ngày 25/2. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) tham dự cuộc họp đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc, ngày 25/2. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Các quan chức Hàn Quốc tham dự cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19 tại Seoul, ngày 26/2. Ảnh:  YONHAP/TTXVN
    Trong ảnh: Các quan chức Hàn Quốc tham dự cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19 tại Seoul, ngày 26/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Quốc hội Hàn Quốc đã mở cửa trở lại từ 9 giờ sáng 26/2/2020 sau khi tạm thời đóng cửa từ 6 giờ tối 24/2 để tiến hành các biện pháp phòng dịch toàn diện do lo ngại dịch COVID-19. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã mở phiên toàn thể bị hoãn ngày 24/2, thông qua gói 3 dự luật liên quan đến dịch bệnh, gồm dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch, Luật Y tế và Luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN