Phái bộ LHQ tại Afghanistan yêu cầu các phe tham chiến chấm dứt đánh bom vào khu vực thường dân

  • Trong ảnh: Nhân viên an ninh  Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom gần cửa trường Đại học Kabul ở thủ đô của Afghanistan ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom gần cửa trường Đại học Kabul ở thủ đô của Afghanistan ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên an ninh  Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom gần cửa trường Đại học Kabul ở thủ đô của Afghanistan ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom gần cửa trường Đại học Kabul ở thủ đô của Afghanistan ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN
Phái bộ LHQ tại Afghanistan ngày 19/7 đã tuyên bố việc đánh bom có chủ đích vào các cơ sở giáo dục trong xung đột vũ trang là “tội ác chiến tranh” sau khi một quả bom đã phát nổ ngay gần cửa trường Đại học Kabul tại thủ đô của Afghanistan khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương.Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN