Nhóm khủng bố liên hệ với al-Qaeda thừa nhận tấn công lực lượng LHQ tại Mali

  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ MINUSMA tại Bamako, Mali, ngày 22/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ MINUSMA tại Bamako, Mali, ngày 22/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ MINUSMA làm nhiệm vụ tại Sevare, Mali, ngày 30/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ MINUSMA làm nhiệm vụ tại Sevare, Mali, ngày 30/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 20/1/2019, nhóm thánh chiến Hồi giáo Nusrat al-Islam có liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại miền Bắc Mali, khiến ít nhất 10 binh sĩ người Chad thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) thiệt mạng. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, Nusrat al-Islam cho biết vụ tấn công trên là hành động đáp trả việc Tổng thống Chad Idriss Deby khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN