Nhà vua Tây Ban Nha nỗ lực phá vỡ thế bế tắc chính trị

  • Trong ảnh: Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI (phải) trong cuộc gặp với Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez tại Palma de Mallorca ngày 7/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI (phải) trong cuộc gặp với Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez tại Palma de Mallorca ngày 7/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI trong cuộc gặp với Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez tại  Palma de Mallorca ngày 7/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI trong cuộc gặp với Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez tại Palma de Mallorca ngày 7/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 16/9, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã tiến hành cuộc gặp với giới lãnh đạo các đảng trong nỗ lực thúc đẩy việc thành lập một liên minh Chính phủ mới cũng như ngăn chặn khả năng tiến tới cuộc tổng tuyển cử lần thứ tư trong vòng nhiều năm qua. Kể từ khi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ngày 28/4 vừa qua, đảng Công nhân xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của quyền Thủ tướng Pedro Sanchez vẫn không thể thành lập được Chính phủ do chỉ có được 123 ghế tại Quốc hội gồm 350 ghế, buộc ông Sanchez phải tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng khác. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN