Ngoại trưởng Mỹ đặt mục tiêu cho thỏa thuận hòa bình Afghanistan

  • Trong ảnh: Tổng thống Afghanistan  Ashraf Ghani (thứ 3, phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ 4, trái) trong cuộc gặp tại Kabul, Afghanistan, ngày 25/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (thứ 3, phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ 4, trái) trong cuộc gặp tại Kabul, Afghanistan, ngày 25/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan, ngày 25/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan, ngày 25/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 25/6/2019, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay với nhóm phiến quân Taliban và tình hình an ninh trước cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia Nam Á này trong tháng 9 tới. Phát biểu trong chuyến thăm, ông Pompeo tuyên bố mục tiêu của Mỹ là giúp Afghanistan đạt được thỏa thuận hòa bình trước ngày 1/9 tới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN