Nghị viện châu Âu bầu được tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu

  • Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau khi đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau khi đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sau khi đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sau khi đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Nghị viện châu Âu David-Maria Sassoli (trái) chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (phải) vừa đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Nghị viện châu Âu David-Maria Sassoli (trái) chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (phải) vừa đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau khi đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo sau khi đắc cử tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Với tỷ lệ phiếu sít sao 383 phiếu thuận trên tổng số 751 ghế tại Nghị viện châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 16/7/2019 đã đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đầy quyền lực. Trước đó, bà von der Leyen, 60 tuổi và có lập trường bảo thủ đã được lãnh các đạo EU đề cử trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này hồi tháng trước, dù không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các nghị sĩ châu Âu. Dự kiến, bà von der Leyen sẽ thay thế ông Jean-Claude Juncker trên cương vị mới bắt đầu từ ngày 1/11. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN