Nga, UAE thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương

  • Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, Nga, ngày 11/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, Nga, ngày 11/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, Nga, ngày 11/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, Nga, ngày 11/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 7/12/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan đã có cuộc điện đàm thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương. Theo thông báo của Điện Kremlin, hai bên đã thảo luận phát triển hợp tác song phương, trong đó có hợp tác kinh tế thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải. Hai bên khẳng định hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) về đảm bảo ổn định thị trường dầu mỏ thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN