Nga kêu gọi Mỹ thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề Trung Đông

  • Trong ảnh: Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia (giữa) tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 12/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia (giữa) tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 12/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
[22/09/2018 00:49:42] Ngày 21/9, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng cách tiếp cận của Mỹ đã phá hỏng nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề Trung Đông, đồng thời kêu gọi Washington thay đổi. Ông Nebenzia nhấn mạnh các động thái gần đây của Mỹ, như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đóng cửa văn phòng đại diện Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington D.C, cắt kinh phí cấp cho Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), ngừng viện trợ cho hai bệnh viện ở Đông Jerusalem… đã gây tổn hại tới những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN