Nga được thuê hải cảng lớn nhất của Syria

  • Trong ảnh (tư liệu): Máy bay Mi-17 của Không lực Nga tham gia cuộc lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở cảng Tartus ngày 29/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Máy bay Mi-17 của Không lực Nga tham gia cuộc lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở cảng Tartus ngày 29/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu của hải quân Nga tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại cảng Tartus, Syria ngày 29/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tàu của hải quân Nga tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại cảng Tartus, Syria ngày 29/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Quốc hội Syria đã thông qua dự luật trao quyền quản lý cảng Tartus lớn nhất nước này cho công ty Stroytransgaz của Nga với thời hạn 49 năm. Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 12/6 cho biết dự luật mới được Quốc hội phê chuẩn này vẫn cần sự phê chuẩn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thỏa thuận giữa Damascus và công ty Stroytransgaz về quản lý, mở rộng và vận hành cảng Tartus đã được ký kết cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN