Nga cấm xuất khẩu dầu sang Ukraine

  • Trong ảnh (tư liệu): Đường ống dẫn khí đốt tại trạm bơm khí đốt ở thị trấn Boyarka, Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Đường ống dẫn khí đốt tại trạm bơm khí đốt ở thị trấn Boyarka, Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu ở ngoài khơi Astrakhan, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu ở ngoài khơi Astrakhan, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 18/4/2019, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố đã ký quyết định cấm xuất khẩu dầu mỏ sang Ukraine. Đây là biện pháp đáp trả động thái mở rộng danh sách hàng hóa Nga bị cấm nhập khẩu vào Ukraine mà Kiev vừa thực hiện. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN