Mỹ xác nhận đã ngừng tiếp liệu cho lực lượng liên quân Saudi Arabia

  • Trong ảnh: Máy bay chiến đấu F-15 của Saudi Arabia tham gia chiến dịch quân sự của liên quân ở Yemen hạ cánh xuống căn cứ quân sự Khamis Mushayt, cách thủ đô Riyadh khoảng 880km. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Máy bay chiến đấu F-15 của Saudi Arabia tham gia chiến dịch quân sự của liên quân ở Yemen hạ cánh xuống căn cứ quân sự Khamis Mushayt, cách thủ đô Riyadh khoảng 880km. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuộc họp báo tại Washington, DC, ngày 28/8/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuộc họp báo tại Washington, DC, ngày 28/8/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 6/12/2018 xác nhận rằng "từ vài tuần trước" quân đội Mỹ đã ngừng tiếp liệu cho các máy bay của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang can thiệp vào cuộc xung đột ở Yemen. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN