Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

  • Trong ảnh: Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (phải) và đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon tại Washington, Mỹ, ngày 19/6/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (phải) và đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon tại Washington, Mỹ, ngày 19/6/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (phải) và đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon trong cuộc gặp tại Washington, Mỹ, ngày 19/6/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun (phải) và đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon trong cuộc gặp tại Washington, Mỹ, ngày 19/6/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
Đại diện đặc biệt của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 19/6/2019 đã tái khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. Ông Biegun nêu rõ cánh cửa đàm phán với Triều Tiên vẫn "rộng mở" và Mỹ không đặt bất cứ điều kiện nào cho việc nối lại đàm phán. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN