Mỹ: Ủy ban Tư pháp Hạ viện thông qua hai bản luận tội Tổng thống Donald Trump

  • Trong ảnh: Biên bản kiểm phiếu về việc phê chuẩn hai bản luận tội Tổng thống Donald Trump của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, tại Washington DC., ngày 13/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Biên bản kiểm phiếu về việc phê chuẩn hai bản luận tội Tổng thống Donald Trump của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, tại Washington DC., ngày 13/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler trong cuộc họp báo sau phiên bỏ phiếu của Ủy ban phê chuẩn hai bản luận tội Tổng thống Donald Trump, tại Washington DC., ngày 13/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler trong cuộc họp báo sau phiên bỏ phiếu của Ủy ban phê chuẩn hai bản luận tội Tổng thống Donald Trump, tại Washington DC., ngày 13/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo về việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington DC., ngày 12/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo về việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington DC., ngày 12/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 13/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 13/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 13/12/2019, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua hai bản luận tội Tổng thống Donald Trump, theo đó cáo buộc người đứng đầu Nhà Trắng lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Bản luận tội nhận được phiếu ủng hộ của 23 nghị sĩ đảng Dân chủ, tuy nhiên vấp phải sự phản đối của 17 nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban này. Cuộc bỏ phiếu diễn hai ngày sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tổ chức phiên điều trần về các điều khoản luận tội. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN