Mỹ: Ứng cử viên Tổng thống Biden kêu gọi giảm bớt lệnh trừng phạt Iran vì dịch COVID-19

  • Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Columbus, bang Ohio ngày 10/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Columbus, bang Ohio ngày 10/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 ở Washington, DC ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/4/2020, ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm giúp giảm bớt hậu quả mà nước CH Hồi giáo này phải gánh chịu do dịch COVID-19 gây ra. Theo ông Biden, Mỹ nên thiết lập một kênh riêng cho các ngân hàng và các công ty khác để hoạt động ở Iran và cấp giấy phép cho bán thiết bị y tế và dược phẩm. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN