Mỹ, Triều Tiên kết thúc đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Điển

  • Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon tại sân bay Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/11/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon tại sân bay Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/11/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
  • Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (giữa) tới Đại sứ quán Triều Tiên tại Stockholm sau khi tham dự vòng đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ ngày 21/1/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (giữa) tới Đại sứ quán Triều Tiên tại Stockholm sau khi tham dự vòng đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ ngày 21/1/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Đặc phái viên phụ trách chính sách về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun phát biểu với báo giới tại sân bay Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/12/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Đặc phái viên phụ trách chính sách về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun phát biểu với báo giới tại sân bay Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/12/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
Ngày 22/1/2019, Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc vòng đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm (Thụy Điển), vốn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Đặc phái viên phụ trách chính sách về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã đàm phán 3 ngày liên tục tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Stockholm. Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon cũng tham dự vòng đàm phán. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN