Mỹ, Triều Tiên bắt đầu đàm phán chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (phải)  tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/1 để  tới Thụy Điển tham gia cuộc đàm phán. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (phải) tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15/1 để tới Thụy Điển tham gia cuộc đàm phán. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  •  Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ 2 phải),  đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp với Phó Chủ  tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Yong-chol  (trái) tại  Washington, DC, Mỹ, ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ 2 phải), đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (phải) trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Yong-chol (trái) tại Washington, DC, Mỹ, ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Các nguồn tin ngày 20/1 cho biết các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Điển nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.Trước đó, chiều 19/1, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã tới Stockholm, tham gia cuộc đàm phán kéo dài 4 ngày với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui , trong nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay cho cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN