Mỹ tiếp tục yêu cầu Hàn Quốc tăng chi phí cho USFK

  • Trong ảnh (tư liệu): Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris phát biểu tại một sự kiện tại Seoul ngày 4/12/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris phát biểu tại một sự kiện tại Seoul ngày 4/12/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
  • trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ thuộc Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia huấn luyện ở căn cứ quân sự Mỹ ở Yongsan, Seoul. Ảnh: AFP/ TTXVN
    trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ thuộc Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia huấn luyện ở căn cứ quân sự Mỹ ở Yongsan, Seoul. Ảnh: AFP/ TTXVN
Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/1/2019 đưa tin trong chuyến thăm Phủ Tổng thống Hàn Quốc vào cuối tháng 12/2018, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK). Ông Harris đã nhấn mạnh cần sớm ký thỏa thuận đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ lần thứ 10 (SMA), qua đó giúp thỏa thuận này được áp dụng từ năm nay. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN