Mỹ: Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật cứu trợ COVID-19

  • Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C, ngày 6/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C, ngày 6/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC, ngày 11/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC, ngày 11/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC, ngày 2/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC, ngày 2/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC , ngày 6/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC , ngày 6/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 6/3/2021, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ liên quan tới đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đề xuất, sau khi trải qua một cuộc tranh luận, đàm phán và đề xuất sửa đổi kéo dài cả ngày nhằm thông qua một trong những dự luật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.Với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, dự luật sẽ được gửi lại cho Hạ viện thông qua lần cuối trước khi được gửi tới Tổng thống ký ban hành. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN