Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm 500 quân tại Đức

  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận tại căn cứ quân sự ở Grafenwoehr, Đức ngày 7/3/2018. Ảnh: Defenseone/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận tại căn cứ quân sự ở Grafenwoehr, Đức ngày 7/3/2018. Ảnh: Defenseone/TTXVN
  • Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tại căn cứ huấn luyện ở Grafenwöhr, Bavaria. Ảnh: DW/TTXVN
    Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tại căn cứ huấn luyện ở Grafenwöhr, Bavaria. Ảnh: DW/TTXVN
Mỹ sẽ triển khai thêm 500 binh sĩ tại Đức nhằm tăng cường quan hệ song phương. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra ngày 13/4/2021 trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer tại Berlin, Bộ trưởng Austin cho biết ông đã thông báo với người đồng cấp nước chủ nhà về ý định của Washington về việc triển khai lâu dài thêm gần 500 binh sĩ tại khu vực Wiesbaden của nước này. Dự kiến, kế hoạch trên sẽ được thực hiện sớm nhất vào mùa Thu này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN