Mỹ: Nổ súng tại Maryland, 3 người thiệt mạng

  • Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: EPA/ TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: EPA/ TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: Chicago Tribune/ TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: Chicago Tribune/ TTXVN
  • Trong ảnh: Các thành viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) làm việc tại hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: AP/ TTXVN
    Trong ảnh: Các thành viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) làm việc tại hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20/9/2018. Ảnh: AP/ TTXVN
Ngày 20/9/2018, nhà chức trách Mỹ cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm phân phối thuốc Rite Aid ở hạt Harford thuộc bang Maryland, làm ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Vụ nổ súng xảy ra ở đoạn giao nhau giữa đường Spesutia và đường Perryman ở khu vực Perryman, phía Nam thành phố Aberdeen. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhà chức trách địa phương cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trên. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN