Mỹ: Đảng Dân chủ trình dự luật đưa Washington D.C trở thành bang thứ 51

  • Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Carper phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện ở Washington DC, ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Carper phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện ở Washington DC, ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Chính phủ và an ninh nội địa Thượng viện Mỹ Tom Carper phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện ở Washington DC, ngày 13/11/2013. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Chính phủ và an ninh nội địa Thượng viện Mỹ Tom Carper phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện ở Washington DC, ngày 13/11/2013. Ảnh: AFP/TTXVN
Một nhóm các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ do Thượng nghị sĩ Tom Carper dẫn đầu đã giới thiệu dự luật nhằm đưa thủ đô Washington trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Theo Thượng nghị sĩ Carper, dự luật này nhằm mang lại cho người dân thủ đô Washington, DC, những người nộp thuế liên bang nhưng không có đại diện trong Quốc hội, có tiếng nói, có quyền bỏ phiếu và đại diện tại Đồi Capitol. Dự luật này được thúc đẩy lần đầu tiên vào năm 2013, sẽ trao cho công dân của thành phố này toàn quyền đối với các vấn đề địa phương, cũng như cấp cho họ toàn quyền đại diện trong Quốc hội. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN