Mưa lớn hoành hành tại Trung Quốc

  • Trong ảnh: Sóng lớn xô vào bờ do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Sóng lớn xô vào bờ do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Cây cối bị quật đổ sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Cây cối bị quật đổ sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Mưa to và gió lớn do ảnh hưởng của bão Hagiput suy yếu khi tới gần thành phố Thượng Hải đã xảy ra tại khu vực duyên hải miền Đông Trung Quốc. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc, khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào sáng sớm 4/8/2020, bão Hagiput có sức gió lên tới 136,8 km/h. Đến trưa, sức gió giảm xuống còn 108km/h, và di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN