Lở đất tại Myanmar, ít nhất 50 người thiệt mạng

  • Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sống sót sau vụ lở đất tại mỏ đá quý ở Hpakant, bang Kachin, Myanmar ngày 24/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sống sót sau vụ lở đất tại mỏ đá quý ở Hpakant, bang Kachin, Myanmar ngày 24/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Giới chức Myanamar cho biết ngày 2/7/2020, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 50 thi thể trong vụ lở đất tại bang Kachin của nước này. Vụ việc xảy ra tại một mỏ khai thác đá quý ở làng Sate Mu, thuộc thị trấn Hpakant. Các nạn nhân đều là người lao động tại khu mỏ. Theo lực lượng cứu hộ, nguyên nhân dẫn đến lở đất là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Hiện vẫn còn nhiều người được cho là mất tích trong vụ lở đất này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN