LHQ thông qua nghị quyết do Venezuela đệ trình yêu cầu từ bỏ các biện pháp cưỡng bức đơn phương

  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ ngày 14/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ ngày 14/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Venezuela ở New York, Mỹ ngày 28/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Venezuela ở New York, Mỹ ngày 28/2/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 22/3, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza thông báo với 27 phiếu thuận, 5 phiếu trắng và 15 phiếu chống, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết mang tên "Những tác động tiêu cực của các biện pháp cưỡng bức đơn phương đối với việc hưởng thụ quyền con người", do Caracas, đại diện cho Phong trào Không liên kết, đệ trình. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN