LHQ: Hàng triệu người Zimbabwe, Mozambique thiếu lương thực vì thiên tai, hạn hán

  • Trong ảnh: Người dân nhận bột mì cứu trợ của WFP tại Chiaquelane, Mozambique. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân nhận bột mì cứu trợ của WFP tại Chiaquelane, Mozambique. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân nhận lương thực cứu trợ của WFP tại Gwanda, Zimbabwe. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Người dân nhận lương thực cứu trợ của WFP tại Gwanda, Zimbabwe. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Phân phát khẩu phần ăn  bánh mì cứu trợ của WFP tại một gia đình ở Binga, Zimbabwe. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Phân phát khẩu phần ăn bánh mì cứu trợ của WFP tại một gia đình ở Binga, Zimbabwe. Ảnh: AFP/TTXVN
Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) ngày 19/7 đã cảnh báo hạn hán nghiêm trọng đã khiến khoảng hơn 1/3 người dân Zimbabwe, tương đương 3,5 triệu người hiện có nguy cơ thiếu lương thực.Người phát ngôn của WFP, ông Herve Verhoosel tình hình thiếu lương thực có thể sẽ kéo dài đến tháng Chín và sau đó sẽ còn tệ hơn vào khoảng tháng Mười Hai và lúc đó sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4,7 triệu dân Zimbabwe. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN