Lãnh đạo Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí đẩy nhanh kế hoạch thiết lập vùng an ninh tại Syria

  • Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 1/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 1/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
[21/01/2019 11:44:59] Ngày 20/1/2019, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán về kế hoạch thiết lập một "vùng an ninh" ở Đông Bắc Syria giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thực hiện những biện pháp an ninh khẩn cấp tại khu vực Manbij để ngăn chặn đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) gây bất ổn tình hình. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN