Kinh tế Eurozone tăng trưởng nhẹ trong quý III

  • Trong ảnh: Người dân mua sắm trong siêu thị tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua sắm trong siêu thị tại Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Rome, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Rome, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Bordeaux, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 7/12/2022, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu cho thấy GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng nhẹ hơn so với ước tính ban đầu, nhờ mức tăng chi tiêu hộ gia đình và đầu tư kinh doanh. Eurostat nêu rõ GDP của Eurozone trong quý III năm nay tăng 0,3% so với quý trước đó và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mức tăng này cao hơn so với ước tính sơ bộ 0,2% và 2,1% được đưa ra vào giữa tháng 11 vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN