Hy vọng từ vòng đàm đầu tiên giữa phương Tây và Taliban

  • Trong ảnh: Ông Zabihullah Mujahid – người phát ngôn của Taliban tại cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ông Zabihullah Mujahid – người phát ngôn của Taliban tại cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Zabihullah Mujahid – người phát ngôn của Taliban tại cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ông Zabihullah Mujahid – người phát ngôn của Taliban tại cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN
Cuộc đàm phán chính thức đầu tiên tới đây giữa đại diện chính quyền Taliban tại Afghanistan với các nước phương Tây sẽ là cơ hội để “chuyển đổi bầu không khí chiến tranh" sau hai thập kỷ chiến tranh tại chống lại lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán giữa Taliban và các quan chức phương Tây sẽ diễn ra tại Oslo (Na Uy) ngày 23/1 và dự kiến kéo dài tới ngày 25/1/2022, với nội dung chính là bảo đảm quyền con người và viện trợ nhân đạo. Đại diện Taliban sẽ có các cuộc tiếp xúc với giới chức nước chủ nhà cùng quan chức các nước gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Mỹ và đại diện Liên minh châu Âu. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN