“Hoa hồng sa mạc” – món quà đặc trưng của miền cát

  • Một khối hoa hồng sa mạc
    Một khối hoa hồng sa mạc "khổng lồ" ở tỉnh Biskra. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN Algeria
  • “Hoa hồng sa mạc” được hình thành từ nước ngầm bốc hơi, để lại các tinh thể dạng thấu kính – chủ yếu là thạch cao – phát triển trong điều kiện khí hậu nóng và khô. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN Algeria
    “Hoa hồng sa mạc” được hình thành từ nước ngầm bốc hơi, để lại các tinh thể dạng thấu kính – chủ yếu là thạch cao – phát triển trong điều kiện khí hậu nóng và khô. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN Algeria
  • Các
    Các "cánh hoa hồng" ghép lại với nhau thành các khối hình hấp dẫn thị giác. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN Algeria
  • “Hoa hồng sa mạc” là loại đá có hình dạng tựa bông hoa, được kết tinh trong lòng sa mạc. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN tại Algeria
    “Hoa hồng sa mạc” là loại đá có hình dạng tựa bông hoa, được kết tinh trong lòng sa mạc. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN tại Algeria
“Hoa hồng sa mạc” là loại đá có hình dạng tựa bông hoa, được kết tinh trong lòng sa mạc, hình thành từ nước ngầm bốc hơi, để lại các tinh thể dạng thấu kính – chủ yếu là thạch cao – phát triển trong điều kiện khí hậu nóng và khô. Một số quan niệm dân gian cho rằng loại đá này có thể cải thiện giấc ngủ, giảm lo âu, thậm chí hỗ trợ giảm đau lưng, nâng đỡ da và góp phần cải thiện sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhiều người còn xem đây là vật trang trí có khả năng kích thích trí nhớ và điều hòa lượng nước trong cơ thể. Dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh các tác dụng trên, “hoa hồng sa mạc” vẫn là sản vật được đánh giá độc đáo, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của các vùng sa mạc và thường được gìn giữ như một kỷ niệm đáng nhớ. Ảnh: Nguyễn An - TTXVN Algeria

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN