Hai tập đoàn của Na Uy và Anh sẽ xây dựng trang trại gió lớn nhất thế giới

  • Trong ảnh (tư liệu): Trang trại điện gió của Anh ở Biển Bắc. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Trang trại điện gió của Anh ở Biển Bắc. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Trang trại điện gió của Anh ở Biển Bắc. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Trang trại điện gió của Anh ở Biển Bắc. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy ngày 20/9/2019 cho biết, tập đoàn này cùng với tập đoàn năng lượng SSE của Anh đã được lựa chọn để xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất trên thế giới nằm ở ngoài khơi nước Anh. Tổng vốn đầu tư cho công trình này khoảng 10,2 tỉ euro (11,3 tỉ USD). Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN