Hai phe Fatah, Hamas đoàn kết chống lại kế hoạch của Israel sáp nhập lãnh thổ Palestine

  • Trong ảnh: Quan chức cấp cao phong trào Fatah, Jibril Rajub (phải) tại thành phố Ramallah trong cuộc họp trực tuyến với quan chức phái Hamas, ông Saleh al-Arouri (trên màn hình) ở Beirut (Lebanon) ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Quan chức cấp cao phong trào Fatah, Jibril Rajub (phải) tại thành phố Ramallah trong cuộc họp trực tuyến với quan chức phái Hamas, ông Saleh al-Arouri (trên màn hình) ở Beirut (Lebanon) ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Quan chức cấp cao phong trào Fatah, Jibril Rajub (phải) tại thành phố Ramallah trong cuộc họp trực tuyến với quan chức phái Hamas, ông Saleh al-Arouri (trên màn hình) ở Beirut (Lebanon) ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Quan chức cấp cao phong trào Fatah, Jibril Rajub (phải) tại thành phố Ramallah trong cuộc họp trực tuyến với quan chức phái Hamas, ông Saleh al-Arouri (trên màn hình) ở Beirut (Lebanon) ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Phong trào Fatah và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine vừa cam kết cùng nhau chống lại kế hoạch của Israel sáp nhập vùng lãnh thổ tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Hai phái đưa ra cam kết trên trong cuộc họp báo chung hiếm hoi ngày 2/7 tại Ramallah, Palestine. Quan chức cấp cao phong trào Fatah, Jibril Rajub, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự thống nhất quốc gia trong nỗ lực chống sáp nhập của Israel". Trong khi đó, quan chức phái Hamas, ông Saleh al-Arouri, qua kết nối trực tuyến từ Beirut cho biết :"Hôm nay, chúng tôi muốn có một tiếng nói duy nhất." Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN