Hai nữ văn sĩ được nhận giải thưởng văn học Booker 2019

  • Trong ảnh: Nữ văn sĩ Canada Margaret Atwood đoạt giải Văn học Booker 2019 cho tác phẩm
    Trong ảnh: Nữ văn sĩ Canada Margaret Atwood đoạt giải Văn học Booker 2019 cho tác phẩm "The Testaments", tại London (Anh) ngày 10/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nữ văn sĩ Anh Bernardine Evaristo đoạt giải Văn học Booker 2019 cho tác phẩm
    Trong ảnh: Nữ văn sĩ Anh Bernardine Evaristo đoạt giải Văn học Booker 2019 cho tác phẩm "Girl, Woman, Other" tại London (Anh) ngày 13/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Hai nữ văn sĩ đoạt giải thưởng Booker 2019 Bernardine Evaristo (trái) với tác phẩm
    Trong ảnh: Hai nữ văn sĩ đoạt giải thưởng Booker 2019 Bernardine Evaristo (trái) với tác phẩm "Girl, Woman, Other" và Margaret Atwood với "The Testaments", tại London (Anh) ngày 13/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Giải thưởng Văn học Booker 2019 đã thuộc về hai nữ nhà văn Margaret Atwood của Canada và Bernardine Evaristo, quốc tịch Anh gốc Nigeria. Đây là lần đầu tiên trong hơn thập kỷ qua giải Booker được trao cho hai tác giả. Trong lễ công bố giải diễn ra ngày 15/10, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Peter Florence cho biết, sau 5 giờ thảo luận, các thành viên Hội đồng giám khảo không thể phân định "thắng, thua" giữa hai cuốn tiểu thuyết "The Testaments" của nhà văn Atwood và tác phẩm "Girl, Woman, Other" của nhà văn Evaristo và đã quyết định phá vỡ quy tắc, chọn 2 tác phẩm trong danh sách gồm 6 đề cử, cho giải thưởng năm nay. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN