Đức mở phiên tòa xét xử nhóm khủng bố cực hữu

  • Trong ảnh: Phiên toà xét xử các thành viên Nhóm S (Gruppe S), bị cáo buộc tham gia và ủng hộ tổ chức khủng bố, ở Stuttgart, Đức ngày 13/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Phiên toà xét xử các thành viên Nhóm S (Gruppe S), bị cáo buộc tham gia và ủng hộ tổ chức khủng bố, ở Stuttgart, Đức ngày 13/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát Đức áp giải một đối tượng thành viên Nhóm S (Gruppe S), bị cáo buộc tham gia và ủng hộ tổ chức khủng bố, tới phiên xét xử của toà án ở Stuttgart ngày 13/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát Đức áp giải một đối tượng thành viên Nhóm S (Gruppe S), bị cáo buộc tham gia và ủng hộ tổ chức khủng bố, tới phiên xét xử của toà án ở Stuttgart ngày 13/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 13/4/2021, Đức đã mở phiên tòa xét xử 12 đối tượng cực hữu thuộc Nhóm S (Gruppe S) lên kế hoạch tấn công các chính trị gia, người xin tị nạn và người Hồi giáo. Trước đó, hồi tháng 2/2020, 11 đối tượng cực hữu đã bị bắt giữ với cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố và vi phạm luật về sở hữu vũ khí. Đối tượng thứ 12 bị buộc tội ủng hộ một tổ chức khủng bố. Tất cả đều là công dân Đức, trong đó 8 thành viên sáng lập nhóm đặt mục tiêu gây bất ổn và cuối cùng là lật đổ "trật tự dân chủ" của Đức. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN