Diễn đàn Davos 2019: Toàn cầu hóa cần tập trung hơn vào con người

  • Trong ảnh: Các diễn giả tham gia vào buổi họp báo về Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019, ngày 15/1 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Hoàng Hoa-TTXVN
    Trong ảnh: Các diễn giả tham gia vào buổi họp báo về Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2019, ngày 15/1 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Hoàng Hoa-TTXVN
  • Trong ảnh: Người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Klaus Schwab phát biểu tại họp báo về Diễn đàn Davos 2019, diễn ra ngày 15/1 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Hoàng Hoa-TTXVN
    Trong ảnh: Người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Klaus Schwab phát biểu tại họp báo về Diễn đàn Davos 2019, diễn ra ngày 15/1 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Hoàng Hoa-TTXVN
Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25/1/2019 tại Davos-Klosters, Thụy Sĩ, tập trung xác định một chương trình nghị sự toàn cầu, nhằm hoàn thiện hơn toàn cầu hóa, đồng thời hướng đến những đối tượng bị bỏ lại bên lề, những con người dễ bị thiệt thòi, tổn thương trong quá trình toàn cầu hóa. Ảnh: Hoàng Hoa-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN