Đảo chính ở Guinea Bissau: Nỗ lực trung gian đàm phán của ECOWAS không đạt kết quả

  • Binh sĩ tuần tra tại thủ đô Bissau, Guinea-Bissau ngày 21/11/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Binh sĩ tuần tra tại thủ đô Bissau, Guinea-Bissau ngày 21/11/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Hình ảnh được trích từ video ngày 26/11/2025 cho thấy phát ngôn viên quân đội Guinea-Bissau tuyên bố lực lượng này đã nắm quyền kiểm soát đất nước. Ảnh: THX/TTXVN
    Hình ảnh được trích từ video ngày 26/11/2025 cho thấy phát ngôn viên quân đội Guinea-Bissau tuyên bố lực lượng này đã nắm quyền kiểm soát đất nước. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 1/12/2025, phái đoàn cấp cao từ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), do Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio dẫn đầu, đã tới Guinea Bissau để tìm cách khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26/11. Tuy nhiên, phái đoàn đã kết thúc nhiệm vụ hòa giải tại Guinea Bissau mà không đạt được đột phá nào, song cam kết sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối tháng này. Trước đó, ECOWAS đã lên án cuộc đảo chính, đình chỉ tư cách thành viên của Guinea Bissau và kêu gọi phục chức cho Tổng thống Umaro Sissoco Embaló, người hiện đang ở Brazzaville, CH Congo. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN