Cuba khẳng định tôn trọng các nghị định thư của Đối thoại Hòa bình giữa Chính phủ Colombia và ELN

  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla  tại cuộc họp báo ở thủ đô  La Habana. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại cuộc họp báo ở thủ đô La Habana. Ảnh: THX/TTXVN
[20/01/2019 11:31:03] Ngày 19/1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla khẳng định La Habana sẽ hành động đúng theo các nghị định thư của Thỏa thuận Hòa bình giữa Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), sau khi Tổng thống Ivan Duque dỡ bỏ lệnh đình chỉ bắt giữ 10 thành viên thuộc nhóm đối thoại hòa bình ở thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN