COVID-19: Số ca tử vong tại Mỹ tính theo ngày ở mức cao nhất

  • Trong ảnh: Nhà xác dã chiến, nơi đặt thi thể các bệnh nhân COVID-19, được dựng lên bên ngoài bệnh viện ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhà xác dã chiến, nơi đặt thi thể các bệnh nhân COVID-19, được dựng lên bên ngoài bệnh viện ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo số liệu cập nhật do Đại học Johns Hopkins công bố, trong 24 giờ qua tính đến 7h50 sáng 3/4 (giờ Việt Nam), số ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ là 1.169 người. Đây là số ca tử vong cao nhất tại Mỹ tính theo ngày, trong khi tổng số ca nhiễm đã là 244.681 ca. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN