COVID-19: Chuyên gia Mỹ nhận định virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua nói chuyện hoặc hơi thở

  • Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Erasme, Brussels, Bỉ ngày 25/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Erasme, Brussels, Bỉ ngày 25/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế hỗ trợ nhau mặc đồ bảo hộ trước khi tới khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế hỗ trợ nhau mặc đồ bảo hộ trước khi tới khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế mặc thiết bị bảo hộ trước khi tiếp cận bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Nhân dân ở Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế mặc thiết bị bảo hộ trước khi tiếp cận bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Nhân dân ở Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Các nhân viên y tế nghiên cứu mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 4/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Các nhân viên y tế nghiên cứu mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 4/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu cách li bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc, nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại khu cách li bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc, nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Một hội đồng khoa học có uy tín của Mỹ ngày 2/4/2020 đã thông báo với Nhà Trắng rằng nghiên cứu của họ cho thấy, virus SARS-CoV2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể lây lan không chỉ khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, mà ngay cả khi họ nói chuyện và thậm chí là thở. Tiến sĩ Harvey Fineberg - Chủ tịch Ủy ban Thường trực về Các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia - cho biết, những nghiên cứu hiện tại cho thấy, chủng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua khí dung giao sinh học (bioaerosol) được tạo ra từ hơi thở của người bệnh. Ông Fineberg cũng trích dẫn nghiên cứu tại một bệnh viện ở Trung Quốc cho thấy, virus có thể lơ lửng trong không khí khi các bác sĩ và y tá tháo đồ bảo hộ, hay khi các nhân viên lau sàn hoặc di chuyển xung quanh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN