COVID-19: Anh thừa nhận các bộ xét nghiệm kháng thể không đủ chính xác để áp dụng đại trà

  • Trong ảnh: Nhân viên Công ty sáng chế công nghệ sinh học NG Biotech sản xuất bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19 tại Guipry, miền Tây Pháp ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Công ty sáng chế công nghệ sinh học NG Biotech sản xuất bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19 tại Guipry, miền Tây Pháp ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên công ty PPE lấy mẫu dịch để xét nghiệm dịch COVID-19 tại Chessington, London, Anh ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên công ty PPE lấy mẫu dịch để xét nghiệm dịch COVID-19 tại Chessington, London, Anh ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock (giữa) cho biết Chính phủ Anh đã đặt bổ sung đơn hàng 17,5 triệu bộ xét nghiệm kháng thể, nhưng sẽ chỉ sử dụng nếu đạt kết quả thử nghiệm tốt. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock (giữa) cho biết Chính phủ Anh đã đặt bổ sung đơn hàng 17,5 triệu bộ xét nghiệm kháng thể, nhưng sẽ chỉ sử dụng nếu đạt kết quả thử nghiệm tốt. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty sáng chế công nghệ sinh học NG Biotech sản xuất bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19 tại Guipry, miền Tây Pháp ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Công ty sáng chế công nghệ sinh học NG Biotech sản xuất bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19 tại Guipry, miền Tây Pháp ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên Công ty sáng chế công nghệ sinh học NG Biotech sản xuất bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19 tại Guipry, miền Tây Pháp ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên Công ty sáng chế công nghệ sinh học NG Biotech sản xuất bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19 tại Guipry, miền Tây Pháp ngày 6/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Kết quả xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19. Ảnh: EPA/TTXVN
    Trong ảnh: Kết quả xét nghiệm kháng thể đối với dịch COVID-19. Ảnh: EPA/TTXVN
Chính phủ Anh ngày 6/4/2020 thừa nhận không có mẫu nào trong hơn 17 triệu 500 nghìn bộ kit xét nghiệm kháng thể đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà nước này đặt hàng đạt đủ độ chính xác cần thiết để áp dụng đại trà. Trước đó, Chính phủ và dư luận Anh đã rất kỳ vọng vào hiệu quả của phương pháp xét nghiệm kháng thể sẽ giúp đưa ra một bức tranh toàn diện và rõ ràng hơn về thực trạng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này, qua đó có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hiện tại. Sự thất bại của chương trình này có thể xem là một trở ngại đáng kể trong nỗ lực của Anh nhằm triển khai kế hoạch xét nghiệm đại trà trong dân chúng từ nay đến cuối tháng 4, với mục tiêu khoảng 100.000 mẫu/ngày. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN